Trung Quốc và Nga sẽ tập trận trên biển Đông

Trung Quốc và Nga sẽ tập trận chung trên biển Đông vào tháng 9 tới, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân trong cuộc họp báo ngày 28-7. Thông tin này đã từng được trang tin quân sự Trung Quốc China Military Online tiết lộ đầu tháng này nhưng hôm nay chính phủ Trung Quốc chính thức xác nhận.

Theo ông Dương Vũ Quân, cuộc tập trận chung này có tên “Joint Sea” - Phối hợp hàng hải, là cuộc tập trận hàng hải thường kỳ của Trung Quốc và Nga. Cuộc tập trận “Joint Sea” được tổ chức lần đầu tiên năm 2012, sau đó trở thành hoạt động tập trận hằng năm giữa Trung Quốc và Nga.

Tàu hải quân Trung Quốc và Nga tham gia một cuộc tập trận hàng hải ở biển Đông Hải năm 2014.

Tàu hải quân Trung Quốc và Nga tham gia một cuộc tập trận hàng hải ở biển Đông Hải năm 2014. Ảnh: REUTERS

Chưa có thông tin cụ thể về thành phần nhân lực, khí tài tham gia cũng như địa điểm tập trận trên biển Đông. Cuộc tập trận “Joint Sea” năm 2015 diễn ra trên biển Nhật Bản, ngoài bờ biển TP Vladivostok ở vùng Viễn Đông (Nga). Tham gia có 22 tàu chiến, 20 máy bay, 40 xe bọc thép, 500 lính thủy hai nước.

Thông tin về việc Trung Quốc và Nga tập trận chung đến trong thời điểm căng thẳng về vấn đề biển Đông đang tăng cao sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông ngày 12-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm