Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông

Chỉ vài ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông, ngày 18-7, Trung Quốc tuyên bố tập trận ở biển Đông, theo Financial Times (Anh).

Cơ quan quản lý hàng hải tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo Trung Quốc tuyên bố phong tỏa một phần biển Đông từ ngày 18 đến 21-7 để tập trận. Địa điểm tập trận nằm trong vùng hải phận quốc tế. Thời gian tập trận từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ địa phương). Bản chất cuộc tập trận không được công bố. Bộ Quốc phòng và hải quân Trung Quốc không có bình luận.

Địa điểm Trung Quốc sẽ tập trận (chấm đỏ) trên biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông (chấm đỏ) sau phán quyết của tòa trọng tài bác đường lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông. Ảnh: FT

Trung Quốc tuyên bố tập trận giữa lúc Đô đốc John Richardson, Tư lệnh hải quân Mỹ, đang có chuyến thăm Trung Quốc ba ngày (từ ngày 17 đến 19-7), nhằm bàn về tranh chấp biển Đông và tăng tương tác giữa hai quân đội Mỹ và Trung Quốc.

Đô đốc John Richardson gặp Tham mưu trưởng hải quân Trung Quốc Vũ Thắng Lợi, thăm học viện tàu ngầm hải quân và tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, cũng như bàn về cuộc tập trận vòng tròn Thái Bình Dương sắp đến mà Trung Quốc sẽ tham gia.

Trong tuyên bố bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài về biển Đông, Trung Quốc còn lớn tiếng có thể sẽ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển nếu cảm thấy bị đe dọa.

Trong khi đó, tại cuộc điều trần Quốc hội Mỹ ngày 13-7, ông Dennis Blair, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết Mỹ nhiều khả năng sẽ dùng tới vũ lực ngăn chặn thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi cạn Scarborough.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm