Trung Quốc trị 2 lãnh đạo cơ quan xổ số ăn hối lộ

Reuters ngày 27-8 cho biết cựu lãnh đạo Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội TQ, ông Bao Xuequan và cấp phó Wang Yunge bị tình nghi nhận hối lộ sau một cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản TQ (CCDI).

Cả hai đã bị cách chức và khai trừ đảng. Sau điều tra, ông Bao bị phát hiện lạm dụng chức vụ để tư lợi, nhận quà tặng và “các quan hệ tình ái bất chính”. Ông Wang có cùng các tội danh, đồng thời còn bị cáo buộc ngăn cản điều tra và bị tình nghi rò rỉ bí mật quốc gia, CCDI cho biết.

Cựu lãnh đạo Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội TQ, ông Bao Xuequan

Ông Wang và Bao chưa đưa ra bình luận. Một khi các quan chức đã bị CCDI buộc tội thì hầu như không thể thoát tội, theo Reuters. Hồi tháng 2-2017, hai quan chức khác phụ trách giám sát trong Trung tâm xổ số trên đã bị giáng chức do không hoàn thành trách nhiệm trong giải quyết “nạn tham nhũng có hệ thống”.

Ở TQ, ngoài hai trung tâm xổ số do nhà nước quản lý là Xổ số phúc lợi xã hội và Xổ số thể thao TQ, các hình thức cờ bạc, cá cược đều bị xem là trái pháp luật. Các khoản thu từ xổ số sẽ được sung vào các dự án thể thao và phúc lợi xã hội TQ. Tình trạng độc quyền quản lý nhưng lại giám sát lỏng lẽo khiến nhiều chuyên gia từ lâu nghi ngờ một phần lợi nhuận từ bán vé số trên đang bị các quan chức nổi lòng tham bỏ túi riêng.

Theo một báo cáo năm 2015 của Học viện Khoa học Xã hội TQ, trong số 658 tỉ nhân dân tệ tiền chi tiêu từ quỹ xổ số nhà nước bị kiểm tra cùng năm, có gần 17 tỉ nhân dân tệ (2,56 tỉ USD) được sử dụng không đúng mục đích. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm