Trung Quốc: Thông qua phương án cải cách Quốc hội

Ông Hồ Cẩm Đào được bầu vào vị trí chủ tịch nước và chủ tịch Ủy ban Quân sự. Ông Tập Cận Bình được bầu làm phó chủ tịch nước.

Đại hội cũng bầu ra ủy viên trưởng, phó ủy viên trưởng và bí thư trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 11. Ông Ngô Bang Quốc được bầu làm ủy viên trưởng.

Trước đó, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 11 đã thông qua phương án cải cách cơ cấu Quốc hội. Căn cứ theo phương án, sẽ điều chỉnh 15 cơ cấu và giảm bốn cơ cấu cấp bộ. Năm bộ mới được thành lập gồm: Bộ Công nghiệp và Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nguồn nhân lực và An ninh xã hội, Bộ Bảo vệ môi trường, Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị-nông thôn.

Ba trọng điểm nổi bật của cải cách lần này là: 1) Tăng cường và cải thiện điều khiển vĩ mô, thúc đẩy phát triển khoa học; 2) Chú trọng đảm bảo và cải thiện dân sinh, tăng cường quản lý xã hội và dịch vụ công cộng; 3) Căn cứ vào yêu cầu thăm dò chức năng của cơ chế ban ngành lớn sẽ tiến hành chỉnh đốn, hợp nhất một số ban ngành có chức năng gần giống nhau, thực hiện thiết lập tổng hợp, quản lý theo trình tự mối quan hệ chức trách của các ban ngành.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm