Trung Quốc thiệt hại hơn 6.3 tỷ USD do bão Rammasun

Bộ Nội vụ Trung Quốc ngày 25/7 công bố, số người chết do bão Rammasun gây ra đã lên tới 62 người chưa kể tới 21 người mất tích. 

Trung Quốc thiệt hại hơn 6.3 tỷ USD do bão Rammasun ảnh 1Bão lớn tràn qua một con phố tại Trung Quốc (Ảnh Weibo)

Những số liệu cho thấy, Rammasun - cơn bão lớn nhất trong 4 thập kỷ qua - đã gây ra mưa lớn, gió mạnh làm ngập lụt 4 tỉnh miền nam là Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và Quảng Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hơn 11 triệu người.

Gần 500.000 hecta diện tích hoa màu bị thiệt hại và 37.000 ngôi nhà bị phá hủy. Đảo Hải Nam là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Mặc dù siêu bão Rammasun đã qua đi song đến nay, hàng trăm người vẫn phải sống trong các khu lều trại, cần viện trợ khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 38,48 tỷ Nhân dân tệ (6,3 tỷ USD). Trong khi đó, hệ thống giao thông, điện nước, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa được phục hồi.

Trước khi tấn công Trung Quốc, siêu bão Rammasun đã quét qua Philippines làm ít nhất 97 người thiệt mạng../.

Theo Mai Liên/VOV- Trung tâm Tin (Theo CCTV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm