Trung Quốc: Thêm một 'con hổ' sa lưới tham nhũng

Theo Reuters hôm 14-9, Zuo Chunwen, người đứng đầu bộ phận bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật”, cụm từ thường để chỉ hành vi tham nhũng, Ủy ban thanh tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết hôm 14-9 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. 

 Hàng loạt quan chức cấp sao sa lưới trong chiến dịch truy quét tham nhũng do ông Tập Cận Bình khởi xướng

Theo như tiểu sử chính thức của ông, ông Zuo Chunwen, 58 tuổi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại năm 2008.

Kể từ khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở chiến dịch truy quét tham nhũng “đả hổ đập ruồi” vào năm 2012, hàng loạt quan chức cấp cao đã sa lưới. Trong đó có Cựu Giám đốc công an Chu Vĩnh Khang, đã từng là một trong những người quyền lực nhất Trung Quốc. 

Ông Chu bị kết án chung thân vào tháng 6 -2015 sau một phiên xử bí mật về tội tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia và lạm dụng chức vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm