Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông

Theo thông báo, thời gian tập trận dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay 30-6 đến ngày 6-7.Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Bắc Kinh cũng không tiết lộ mục đích, nội dung và thành phần quân số tham gia vào đợt diễn tập lần này. Trang tin của MSA chỉ công bố tọa độ cụ thể của 5 khu vực Trung Quốc tiến hành tập trận bao gồm:

(1)29°23′00″B - 123°08′00″Đ,

(2)28°16′00″B - 123°08′00″Đ,

(3)28°08′00″B - 124°24′00″Đ,

(4)28°35′00″B - 124°44′00″Đ,

(5)29°28′00″B - 124°44′00″Đ

Trung Quốc sẽ tập trận đạn thật suốt 7 ngày trên Biển Đông (Ảnh minh họa)

Thông báo cũng nêu rõ: nghiêm cấm các tàu thuyền khác vào khu vực tổ chức diễn tập nhằm đảm an toàn cho phương tiện và con người.

Nhật Bản gần đây bày tỏ lo ngại về hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuần trước, một quan chức hàng đầu Nhật Bản cho biết nước này có thể cân nhắc việc tham gia tuần tra tại Biển Đông cùng Mỹ. Đáp lại, phía Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản muốn can thiệp vào Biển Đông để “đánh lạc hướng” khỏi khu vực Hoa Đông.

Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã có mâu thuẫn liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng vào năm 2012 khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo này. Trung Quốc thường xuyên đưa các tàu công vụ tới khu vực quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tuần tra nhằm "khẳng định chủ quyền" với quần đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm