Trung Quốc tặng 100 xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia

Trung Quốc sẽ tặng xe tăng và xe bọc thép cho Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia nhằm củng cố quan hệ quân đội hai nước, Khmer Times dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.

“Trung Quốc luôn luôn giúp đỡ chúng ta phát triển lĩnh vực quốc phòng” -Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Tea Banh.

Bộ trưởng Tea Banh không cho biết chính xác số lượng xe tăng, xe bọc thép sẽ được nhận từ Trung Quốc, chỉ cho biết số xe này sẽ đến Campuchia sớm. Tuy nhiên, theo một bản tin trên kênh truyền hình BTV (Campuchia) ngày 29-1, Trung Quốc sẽ tặng khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép cho Lữ đoàn 70 của quân đội Campuchia. Chưa rõ chủng loại xe tăng và xe bọc thép.

Binh sĩ Campuchia. Trung Quốc sẽ tặng Campuchia 100 xe tăng, xe bọc thép khi hai nước tập trận chung vào tháng 3. Ảnh: KHMER TIMES

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (thứ ba từ phải sang) và binh sĩ Campuchia. Trung Quốc sẽ tặng Campuchia 100 xe tăng, xe bọc thép khi hai nước tập trận chung vào tháng 3. Ảnh: KHMER TIMES

Bộ trưởng Tea Banh cho biết số xe tăng, xe bọc thép này sẽ đến Campuchia vào tháng 3 tới, thời điểm hai nước bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung “Rồng Vàng”. Đây là cuộc tập trận chung thứ hai trước nay giữa hai nước.

Theo Tướng Ith Sarath - Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia - tuần trước, cuộc tập trận “Rồng Vàng” sẽ được tổ chức vào tháng 3 ở huyện Pjnom Sruoch thuộc tỉnh Kampong Speu của Campuchia.

“Chủ đề cuộc tập trận chung là thực hiện các chiến dịch chống khủng bố và các chiến dịch nhân đạo mà cả Campuchia và Trung Quốc cùng quan tâm” - theo Tướng Sarath.

Cuộc tập trận này được tổ chức nhằm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Tham gia sẽ có 280 binh sĩ Campuchia và 190 binh sĩ Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm