Trung Quốc phát hiện mỏ khí lớn trên biển Đông

Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cho biết, Bộ Đất đai và Tài Nguyên Trung Quốc đã đánh giá đây là mỏ khí đốt trữ lượng lớn.

Giàn khoan nước sâu HD-981 đã phát hiện ra Lingshui 17-2 vào tháng 9-2014. Đây mỏ khí nước sâu đầu tiên do một tập đoàn phát hiện ở Trung Quốc.

 Giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 đã phát hiện ra mỏ khí Lingshui 17-2 trên biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo CNOOC, mỏ khí Lingshui 17-2 nằm cách đảo Hải Nam 150km về phía nam, có độ sâu trung bình 1.500m dưới mặt biển.
Xie Yuhong, một nhà quản lí ở CNOOC, cho biết trữ lượng khí đốt đã được phê duyệt ở mỏ Lingshui 17-2 sẽ giúp công ty xây dựng một hệ thống ống dẫn nối khu vực này với các mỏ khí khác trên Biển Đông, đáp ứng nhu cầu khí đốt lớn của các tỉnh phía nam, Hong Kong và Macao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm