Trung Quốc ‘phản pháo’ bình luận của Mỹ về vụ kiện biển Đông

Trước đó, hôm 28-4, phát biểu tại phiên điều trần của Hạ viện Mỹ, ông Blinken nói rằng Trung Quốc “không thể nào có cả hai lựa chọn” bằng cách vừa là một bên của UNCLOS mà vừa từ chối quy định của công ước này, trong đó gồm “tính ràng buộc của bất kỳ quyết định nào từ tòa trọng tài”.

Ông Blinken nhắc tới vụ kiện Trung Quốc mà Philippines là nguyên đơn gửi tới tòa trọng tài tại The Hague (Hà Lan) yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ quyền hạn hợp pháp trong lĩnh vực hàng hải ở biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: CHINA.ORG.CN)

“Tôi rất lấy làm tiếc nói rằng ông Blinken có thể đã nắm thông tin sai lệch về bản chất của tranh chấp biển Đông và các nội dung của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, hoặc là ông ấy đã cố tình áp đặt sai trái cho Trung Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo hôm 29-4.

Bà này cũng lặp lại quan điểm của Trung Quốc rằng Bắc Kinh sẽ không công nhận thẩm quyền của tòa thường trực và sẽ không tham gia vụ kiện do Philippines đệ trình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm