Trung Quốc phản đối Mỹ thêm lệnh trừng phạt Nga

Theo hãng tin Sputnik, trong một thông cáo ngày 4-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này kịch liệt phản đối mọi lệnh trừng phạt đơn phương do bất kỳ quốc gia nào đưa ra, kể cả lệnh trừng phạt Nga, Iran, Triều Tiên mới đây của Mỹ.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: SPUTNIK

“Phía Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng lệnh trừng phạt đơn phương, chúng tôi tin rằng việc giải quyết các tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia bất đồng nên được thực hiện dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thông qua đối thoại công bằng và hợp lý” – thông cáo viết.

Hôm 2-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật trừng phạt mới với Nga, Iran và Triều Tiên. Lệnh trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng, tình báo, vận tải biển, đường sắt và khai thác mỏ của Moscow. Ngoài ra dự luật còn hạn chế ông Trump dỡ bỏ trừng phạt Nga khi chưa được sự đồng ý của Quốc hội. Phía Nga đã phản đối mạnh mẽ dự luật này, tuyên bố đây là bước đi làm suy yếu quan hệ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm