Trung Quốc: Ô nhiễm kinh hoàng đến mức dân lầm tưởng cháy lớn

Vụ việc xảy ra ở TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Theo tờ South China Morning Post, nguyên nhân của vụ ô nhiễm kinh hoàng này là do các hệ thống sưởi ấm bằng than của trung tâm TP.

 Người dân địa phương lầm tưởng đã xảy ra một đám cháy lớn. Ảnh: SCMP

Nhiều hình ảnh được đăng lên các trang mạng cho thấy đường phố trong khu vực bị bao phủ bởi làn khói nâu dày cộm.

Tại miền Bắc Trung Quốc, do mùa đông đang dần bắt đầu và nhiệt độ giảm xuống đáng kể, than được sử dụng cho hệ thống sưởi ấm sẽ trở thành tác nhân gây ô nhiễm lớn.

TP Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng hôm 26-10. Ảnh: SCMP
Hồi hai năm trước, 41 ngày ô nhiễm tồi tệ nhất đã xảy ra tại Trường Xuân khi các hệ thống sưởi ấm trung tâm TP hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm