Trung Quốc: Nhiều bé gái bị bán ra nước ngoài làm con nuôi

Phần lớn bé gái bị bán đi do cha mẹ nghèo không đủ tiền nộp phạt vì “vỡ kế hoạch” sinh con thứ 3, mỗi bé gái được bán với giá khoảng 3.000 USD.

Nếu mỗi gia đình ở thành thị Trung Quốc chỉ được phép có một con, các gia đình ở nông thôn được sinh 2 con.

Dù vậy, hầu hết gia đình nông thôn vẫn bị “vỡ kế hoạch” và phải nộp phạt tương đương 3.000 USD, gấp nhiều lần so với mức thu nhập hằng năm của họ.

Các bé gái “ngoài ý muốn” được đưa vào trại trẻ mồ côi trước khi được các cặp vợ chồng từ Mỹ và một số nước châu Âu nhận nuôi. Báo trên cũng tiết lộ, phí nhận con nuôi được trại mồ côi và giới chức địa phương “chia sẻ”.

Theo H.X( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm