Trung Quốc nắm giữ hơn 900 tỷ USD công trái Mỹ

Điều đó có nghĩa quốc gia châu Á này tiếp tục củng cố vị chỉ “chủ nợ số 1” của Mỹ. Tiếp sau Trung Quốc là Nhật Bản với tổng giá trị công trái Mỹ đạt 795 tỷ USD. Đứng thứ 3 là Anh với 321 tỷ USD.

Trong một năm qua, Trung Quốc từng có 5 lần giảm mua công trái Mỹ, 6 lần tăng mua và 1 lần cơ bản không tăng, không giảm. Tuy tăng giảm khác nhau, nhưng Trung Quốc vẫn luôn là nước nắm giữ nhiều nhất lượng công trái Mỹ.

Theo PV (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm