Trung Quốc: Lở đất, 83 thợ mỏ bị chôn vùi

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 29-3. Phạm vi sạt lở dài tới 3km ở độ cao 4.600m so với mực nước biển với khối lượng đất đá ước tính khoảng 2 triệu m3. Khi xảy ra vụ sạt lở, các thợ mỏ đang ngủ trong lều tại khu vực trên.

Trung Quốc: Lở đất, 83 thợ mỏ bị chôn vùi ảnh 1

Lực lượng cứu hộ cố gắng cứu những thợ mỏ bị chôn vùi. Ảnh: AP
Tất cả nạn nhân đều thuộc Công ty con của Tập đoàn khai thác vàng quốc gia Trung Quốc. Ngay sau vụ tai nạn, nhà chức trách lập tức huy động lực lượng cứu hộ ứng cứu.
 
Các quan chức Trung Quốc tin rằng cao nguyên Tây Tạng có nguồn tài nguyên rất lớn, bao gồm hàng triệu tấn đồng, kẽm, chì và quặng sắt.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 29-3 đã chỉ thị tập trung nỗ lực cao nhất để giải cứu nạn nhân.
Theo M.Khuê (NLĐO / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm