Trung Quốc lên án các phần tử ly khai ở Tây Tạng

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết các cuộc biểu tình gần đây lặp lại sự kiện năm 2008 và là kết quả của kế hoạch “được tính toán kỹ lưỡng nhằm kích động hận thù giữa người dân”.

Trung Quốc lên án các phần tử ly khai ở Tây Tạng ảnh 1

Những sinh viên Tây Tạng ở New Delhi - Ấn Độ giương cao hình ảnh những người chết do biểu tình (Ảnh: AP)

Theo báo China Daily, kể từ năm 2008, khu vực Tây Tạng lâm vào tình trạng bất ổn kéo dài. Tuần qua, ít nhất 3 người Tây Tạng (có thể nhiều hơn) đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình.

Hôm 23-1, một người nổi loạn chết, 10 nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa bị thương tại Ganzi sau khi đám đông người biểu tình diễu hành dọc theo đường phố, hô khẩu hiệu “Độc lập của Tây Tạng”.  
 
Giới chức địa phương khẳng định hành động đáp trả người biểu tình của cảnh sát chỉ mang tính tự vệ, là biện pháp bắt buộc và khẩn cấp để bảo vệ trước “đám đông” tấn công vào đồn cảnh sát. “Bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công ở thị trấn Ganzi thuộc khu vực tự trị Tây Tạng là âm mưu của các phần tử ly khai” - chính quyền Tứ Xuyên khẳng định.
Theo H.Bình (NLĐO / China Daily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm