Trung Quốc kết thúc điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc

Tờ Tín báo của Hong Kong ngày 7/8 đưa tin, sau khi kết thúc đợt điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, Trung Quốc sẽ điều chuyển công tác đối với các quan chức này, nhanh nhất là trong tháng 8/2014.

“Quan đơn thân” là khái niệm Trung Quốc chỉ quan chức có vợ/chồng và con cái đang sinh sống tại nước ngoài.

Theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương Trung Quốc, “quan đơn thân” không được nắm cương vị lãnh đạo trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chính hiệp, Ban kiểm tra kỷ luật, Tòa án và Viện kiểm sát.

Để phục vụ công tác điều tra, các quan chức phải điền một bản kê khai gồm 14 mục, trong đó có nội dung vợ/chồng, con cái di cư tại quốc gia/khu vực nào, loại hình di cư, thời gian di cư, địa chỉ cư trú hiện tại, nghề nghiệp…

Sau khi kê khai, các quan chức cho hai lựa chọn. Thứ nhất, đón người về nhà. Thứ hai, chấp nhận điều chuyển công tác.

Được biết, Quảng Đông công bố có 2.190 “quan đơn thân”, trong đó có 866 vị đã bị điều chuyển công tác./.

Theo VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm