Trung Quốc kết án doanh nhân Canada 11 năm tù với tội danh làm gián điệp

Ngày 4-8, doanh nhân Canada Michael Spavor đã bị một tòa án ở Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) tuyên án 11 năm tù với tội danh làm gián điệp, cung cấp trái phép bí mật nhà nước Trung Quốc cho nước ngoài, đài CNN đưa tin.

Tòa án cho biết ông Spavor cũng sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc, song không nói rõ là trước hay sau khi doanh nhân này chấp hành án tù.

Doanh nhân Canada Michael Spavor. Ảnh: CNN

Ông Spavor cùng với cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig (người Canada) đã bị bắt giữ vào tháng 12-2018 với cáo buộc gián điệp. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Văn Chu với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Theo đài CBC, đây được xem là động thái trả đũa Canada của chính quyền Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm