Trung Quốc hành xử bất chấp gây xích mích

- Tháng 1-2012, Trung Quốc tuyên bố xem quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc đã có âm mưu trước khi thị trưởng Tokyo đề xuất mua lại quần đảo (tháng 4-2012).

- Trung Quốc đã lên kế hoạch tỉ mỉ về các biện pháp thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư và không ngần ngại gây xích mích với các nước láng giềng, kể cả với các đồng minh.

- Quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung phức tạp hơn nhiều. Trung Quốc xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Nga để tiếp cận công nghệ vũ khí tân tiến, tuy nhiên Nga ngày càng e dè tham vọng của Trung Quốc. Nga cho rằng Trung Quốc sẽ mở rộng hoạt động hàng hải lên hướng Bắc.

Báo cáo đề nghị Nhật cần cập nhật các chính sách hướng dẫn quốc phòng, đặc biệt đối với quốc phòng ở các đảo xa và nâng cao hợp tác quân sự với Mỹ. Đồng thời cần củng cố năng lực tấn công đổ bộ và thành lập một phi đội máy bay chiến đấu để bảo vệ các đảo phía đông nam Nhật.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm