Trung Quốc gửi công hàm phản đối Mỹ bán tàu cho Đài Loan

Ngày 11-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc đã gửi công hàm đến Mỹ phản đối việc Mỹ bán hai tàu khu trục nhỏ cho Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Ảnh: REUTERS)

Hai tàu khu trục này được bán cho Đài Loan với giá 190 triệu USD, Bộ ngoại giao Mỹ thông báo trước đó. Theo Mỹ, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

Trung Quốc luôn có phản ứng mạnh với việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, tuy nhiên phản ứng này thường không ảnh hưởng lớn đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan.

Phía Đài Loan cho biết thương vụ trị giá 190 triệu USD trên là một phần trong một thỏa thuận Đài Loan và Mỹ đạt được hồi năm ngoái.

Thoả thuận bán vũ khí của Mỹ và Đài Loan được công khai trong bối cảnh lo ngại về việc Trung Quốc triển khai tên lửa và máy bay chiến đấu đến biển Đông đang gia tăng. Trung Quốc cũng thông báo sẽ tăng 7%-8% trong chi tiêu quốc phòng năm 2016 so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm