Trung Quốc giảm làm ăn với CHDCND Triều Tiên

Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1997. Trước đó, vốn đầu tư lên đỉnh điểm năm 2010 với 11,22 triệu USD, sau đó rơi tự do còn 2,68 triệu USD năm 2013 và chỉ còn 290.000 USD năm 2014.

Xu hướng đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên cũng giảm tương tự với 194,6 triệu USD năm 2012, 86,20 triệu USD năm 2013, 51,94 triệu USD năm 2014 và 41,21 triệu USD năm 2015. Năm ngoái, vốn đầu tư của Trung Quốc chỉ chiếm 0,03% trong tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Triều Tiên.

Dự báo số liệu đầu tư của năm 2016 sẽ còn thấp hơn nhưng Trung Quốc chưa công bố. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận tình hình nêu trên cho thấy các biện pháp cấm vận đối với CHDCND Triều Tiên đã dẫn đến hậu quả tiêu cực về trao đổi thương mại.

Nguồn tin từ Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc giải thích Triều Tiên giảm đầu tư vào Trung Quốc do hai nước căng thẳng và môi trường kinh doanh thay đổi. Các nhà đầu tư Triều Tiên chủ yếu bỏ vốn vào các nhà hàng ở Trung Quốc. Do thực khách Hàn Quốc vào nhà hàng giảm nên nhà hàng không sinh lợi. Trong khi đó, Trung Quốc giảm đầu tư vào Triều Tiên vì giá tài nguyên thiên nhiên trên thị trường quốc tế giảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm