Trung Quốc: Dùng YouTube kêu gọi thủ tướng

Qua YouTube, ông kêu gọi Thủ tướng Ôn Gia Bảo mở cuộc điều tra về những ngược đãi mà ông và gia đình phải chịu trong thời gian 18 tháng bị quản thúc.

Trần Quang Thành bị kết án bốn năm tù vào năm 2006 vì tiết lộ các vụ chính quyền cưỡng ép triệt sản và phá thai ở địa phương. Tháng 9-2010, ông được phóng thích và bị quản thúc tại gia.

Bạn của Trần Quang Thành cho biết đêm 22-4, sau khi Trần Quang Thành thông báo đã trốn khỏi nhà, cô đã chở ông này ra khỏi tỉnh Sơn Đông và giao cho người khác đưa về Bắc Kinh. Các tin đồn trên mạng chưa kiểm chứng nói Trần Quang Thành đã tìm kiếm sự bảo vệ ở Đại sứ quán Mỹ hoặc một đại sứ quán nước ngoài khác ở Bắc Kinh. Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm