Trung Quốc điều hạm đội đến Yemen

Hạm đội này làm nhiệm vụ hộ tống trên vịnh Aden và vùng biển Somalia. Hiện có khoảng 590 người Trung Quốc ở Yemen.

Trong khi đó, liên quân Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu tiếp tục chiến dịch không kích nhằm gây sức ép với quân nổi dậy Houthi. Tại Ryad (Saudi Arabia), người phát ngôn liên quân khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới.

Trước đó, hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đã bế mạc hôm 29-3 sau hai ngày làm việc. Hội nghị đã nhất trí thành lập một lực lượng quân đội chung.

Các nước Liên đoàn Ả Rập đã ấn định thời hạn một tháng để ấn định thành phần, thể thức hoạt động và mục tiêu của lực lượng quân sự chung. Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin lực lượng quân sự chung của Liên đoàn Ả Rập sẽ gồm 40.000 quân với máy bay, tàu chiến, xe tăng hạng nhẹ. Hội nghị cảnh báo chiến dịch không kích ở Yemen sẽ tiếp tục đến khi quân nổi dậy Houthi đầu hàng.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm