Trung Quốc điều chỉnh mức tăng trưởng

Thông báo cho biết mức tăng trưởng 7,3% chỉ là xác nhận sơ bộ và con số cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 1 năm tới.

Mức tăng tưởng 7,4% được xem là mức thấp nhất kể từ năm 1990. AFP ghi nhận sau nhiều năm tăng trưởng hai chữ số, Trung Quốc đang chật vật chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư công sang mô hình tăng trưởng mới dựa vào tiêu dùng.

Mục tiêu của Trung Quốc là đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 7% năm 2015. Dù vậy, nhiều nhà phân tích đã nghi ngờ chỉ tiêu này. Ngân hàng ANZ dự báo GDP Trung Quốc sẽ rơi xuống 6,4% ở quý III năm nay, sau đó tăng lên 6,8% ở quý cuối của năm.

Nhà phân tích Wendy Chen ở Tập đoàn tài chính Nomura International nhận xét GDP năm 2014 được điều chỉnh từ khu vực dịch vụ vốn tăng trưởng thấp. Tuy nhiên, đúng ra phát triển dịch vụ mới là bước chủ yếu trong giai đoạn quá độ chuyển sang mô hình tăng trưởng mới. Từ đó suy ra cấu trúc kinh tế của Trung Quốc sẽ không diễn biến tốt đẹp như mong muốn.

Tuần trước, các số liệu mới đã chứng minh hoạt động công nghiệp chế biến Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8. Các nhà đầu tư đang lo sốt vó không biết kinh tế Trung Quốc có tuột dốc đột ngột hay không.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm