Trung Quốc cứu pháo hạm mắc cạn trên biển Đông

Theo Tân Hoa Xã, con tàu thoát cảnh mắc cạn vào khoảng 5 giờ sáng 15-7 với sự giúp sức của lực lượng cứu hộ thuộc Hải quân Trung Quốc. Thông báo trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết con tàu bị hư hỏng nhẹ phần thân trước, nhưng thủy thủ đoàn an toàn và không gây ô nhiễm các vùng biển lân cận.

Trung Quốc cứu pháo hạm mắc cạn trên biển Đông ảnh 1

Tàu hộ vệ tên lửa Giang Hồ số 560 bị mắc cạn. Ảnh: Internet

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, con tàu mắc cạn là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Hồ mang số hiệu 560. Nó mắc cạn tại bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tối 11-7 khi đang tuần tra trái phép trên biển Đông.

Trước đó, vào ngày 14-7, máy bay quân sự của Philippines đã theo dõi tàu mắc cạn từ trên không. Theo người phát ngôn quân đội, Đại tá Neil Anthony Estrella, vào thời điểm đó còn có 5 tàu khác và một số tàu nhỏ hơn đang hỗ trợ con tàu gặp nạn. Manila cũng phái một tàu hải quân và một tàu bảo vệ bờ biển đến khu vực trên để theo dõi các hoạt động của Trung Quốc.
Theo Bằng Vy (NLĐO / Tân Hoa Xã, GMA News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm