Trung Quốc công bố ảnh mới chụp đập Tam Hiệp từ trên không

Ngày 3-8, Tân Hoa xã công bố một loạt ảnh mới nhất chụp đập Tam Hiệp từ trên không.

Đập Tam Hiệp – con đập lớn nhất thế giới này nằm trên thượng nguồn sông Dương Tử ở huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc). Đập Tam Hiệp đang phải chịu áp lực nước rất lớn vì đợt mưa lớn và dai dẳng từ đầu tháng 6 đến nay gây lũ lụt ở cả 27 tỉnh ở Trung Quốc.

Thời gian qua có rất nhiều đồn đoán và lo ngại về khả năng trụ được của đập Tam Hiệp trước đợt mưa lịch sử này. Tuy nhiên Trung Quốc khẳng định con đập vẫn an toàn và làm tốt công tác ngăn lũ.

Theo Ủy ban Nguồn nước Xương Giang thuộc Bộ Nguồn nước, các hồ chứa dọc thượng nguồn và trung nguồn sông Dương Tử, bao gồm hồ chứa đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã giữ lại 30 tỉ m3 nước lũ kể từ tháng 7 đến nay.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của đập Tam Hiệp do Tân Hoa xã công bố.

Ảnh chụp ngày 2-8

Ảnh chụp ngày 2-8

Ảnh chụp ngày 2-8

Ảnh chụp ngày 3-8

Ảnh chụp ngày 3-8

Ảnh chụp ngày 3-8

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm