Trung Quốc: Cháy mỏ than ở Sơn Tây

Khi hoả hoạn xảy ra ở mỏ than Huquangou, có tổng cộng 36 thợ mỏ đang làm việc. 18 người đã kịp chạy thoát ra ngoài, trong khi 3 người thiệt mạng đã được tìm thấy xác, còn 15 người hiện vẫn đang mắc kẹt trong lòng đất. Ông Wang Xingui - đội phó đội cứu hộ - cho biết: "Hiện vẫn chưa rõ 15 thợ mỏ bị mắc kẹt còn sống hay chết, còn đám cháy vẫn chưa được dập tắt". Theo ông Wang, đội cứu hộ đã thử dùng vòi rồng và khí nitơ lỏng để dập lửa, nhưng vẫn không kiểm soát được đám cháy ngày càng lan rộng. Cho đến tối 22.9, họ đã mở được một lối vào mỏ nhưng khói quá dày đã ngăn cản họ tiến sâu hơn để tìm kiếm các nạn nhân.

Các điều tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân gây hoả hoạn là từ một đường dây cáp ngầm bị chập lửa. Huquangou là một mỏ than hợp pháp, với sản lượng 150.000 tấn than/năm.

T.A <EM>(Theo Lao Động)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm