Trung Quốc cách chức 5 quan chức ngành tư pháp

Tân Hoa xã dẫn lời Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc cho biết trong số năm quan chức trên có Trần Hải Âu, nguyên Chánh án Tòa án Tối cao TP Bắc Kinh. Ông này đã nhiều lần nhờ vả các thẩm phán của tòa án theo yêu cầu của người quen. Ông Trần Hải Âu đã bị cách chức.

 Ông Tập Cận Bình  và chiến dịch "đả hổ đập ruồi' (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài ra, các quan chức chống tham nhũng đã điều tra một nguyên bí thư sau khi người này đã “nhờ” quan tòa tuyên mức án “nhẹ tay” hơn cho một người bạn mắc tội danh gây tai nạn giao thông.

Tân Hoa xã không cung cấp chi tiết về các trường hợp còn lại.

Tháng 3-2015, Trung Quốc đã công bố các luật lệ mới quy định cơ quan tư pháp phải lưu giữ thông tin chi tiết về các vụ can thiệp án, bất kể do ai thực hiện. Những người vi phạm nghiêm trọng dẫn tới xét xử oan sai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm