Theo tờ The Economic Times, hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (9-10/11) được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra từ ngày 21-22/11 ở Malaysia đã chứng kiến Trung Quốc đang bị cô lập về vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông khi các đại biểu tham gia hội nghị, trong đó có nước chủ nhà, chỉ trích phái đoàn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.
Đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. (Nguồn: wikimapia.org)
Hội nghị trên được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và có sự tham dự của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Hàn Quốc.
Đây là hội nghị quan trọng trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra ở Kuala Lumpur, dự kiến sẽ thảo luận về tình hình hiện nay ở khu vực Đông Nam Á phát sinh sau những hành động hung hăng của Trung Quốc.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng ban hành tuyên bố tương tự tại Kuala Lumpur khi đang phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng trong khu vực.
Tại Hội nghị, khi bị các nước chất vấn về mục đích và yêu sách ở Biển Đông, phái đoàn Trung Quốc do một nhà ngoại giao dẫn đầu đã mạnh miệng tuyên bố hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp lý và phù hợp luật pháp quốc tế.
Tuyên bố này lập tức vấp phải phản biện của các nước khác. Cựu Đô đốc hải quân Ấn Độ Sureesh Meheta, người chủ trì một trong số các phiên họp trên đã đáp trả cứng rắn lại rằng phái đoàn Trung Quốc nên thu hồi lại những tuyên bố trên từ cuộc họp này.
“Xin vui lòng cẩn trọng. Trung Quốc đang không tuân theo kiểu luật pháp và thông lệ quốc tế nào. Nếu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế thì sẽ không có rắc rối ở Biển Đông”, ông Meheta vặn lại.