Trung Quốc bất ngờ có công nghệ khoan dầu đột phá

Theo trang mạng Guancha.com cho biết, sự kiện trên đã khiến cho CNOOC trở thành công ty thứ 4 trên thế giới và Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai đứng sau Mỹ sở hữu cả hai công nghệ cùng một lúc.

Máy khoan có thể khoan sâu ở một góc xiên và tiếp cận trực tiếp các túi dầu mỏ/ khí đốt (Nguồn: Want China Times)

Công nghệ này sẽ cho phép CNOOC khoan các cụm giếng dầu và khám phá các lớp địa tầng dầu mỏ/khí đốt. Bằng cách đó, chi phí tiêu tốn cho các hoạt động khai phá dầu mỏ của công ty này sẽ giảm mạnh.

Khi được trang bị các công nghệ, máy khoan có thể khoan sâu ở một góc xiên và tiếp cận trực tiếp các túi dầu mỏ/ khí đốt dự trữ ở độ sâu vài ngàn mét.
Một mặt, hệ thống khoan Welleader sẽ giúp cho tốc độ khoan cải thiện đáng kể; mặt khác, hệ thống thăm dò Drilog sẽ đóng vai trò làm “con mắt” hướng dẫn khoan trên một lộ trình an toàn.
Hai công nghệ nói trên đã mang lại lợi nhuận 20 tỷ USD cho ba công ty sở hữu chúng trong năm 2014. Theo thông tin cho hay, CNOOC đã phải mất tới 6 năm để phát triển chúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm