Trung Quốc bắt 20 người nước ngoài vì nghi liên quan khủng bố

Tổ chức Gift of the Givers của Nam Phi cho biết Trung Quốc hiện đã đồng ý thả 11 người, còn số còn lại vẫn tiếp tục bị giam giữ gồm 5 người Nam Phi, 3 người Anh và 1 người Ấn Độ.

Vụ bắt giữ diễn ra tại sân bay thuộc thành phố Ordos, Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc) hôm 10-7.

Du khách tham quan một tảng đá linh thiêng để cũng tế các vị thần ở thành phố Ulanquad, Nội Mông (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phía Trung Quốc tuyên bố họ có liên quan tới một nhóm khủng bố sau khi phát hiện một số người trong nhóm xem video tuyên truyền của một nhóm khủng bố bị cấm ở Trung Quốc trong phòng khách sạn.
Một phát ngôn viên của Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết họ đang làm việc với chính quyền Trung Quốc để “tìm hiểu lý do rõ hơn”, đồng thời thông báo nhân viên lãnh sự quán tới gặp nhóm này để hỗ trợ họ.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Nam Phi chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Còn Đại sứ quán Ấn Độ cho biết họ không nắm được thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm