Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con

Tân Hoa xã trích dẫn một tuyên bố từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tất cả các cặp vợ chồng Trung Quốc từ bây giờ sẽ được phép có hai con.

Chính sách một con đã gây tranh cãi khi được áp dụng trên toàn quốc tại Trung Quốc hồi năm 1979, nhằm mục đích giảm tỉ lệ sinh của nước này và làm chậm tốc độ tăng trưởng dân số.

 Từ bây giờ mỗi cặp vợ chồng Trung Quốc sẽ được phép có hai con. (Ảnh: Telegraph)

Tuy nhiên, mối quan tâm về già hóa dân số Trung Quốc đã dẫn đến áp lực đòi hỏi sự thay đổi.

Theo Tân Hoa xã, chính sách một con được ước tính đã ngăn chặn khoảng 400 triệu trẻ em được sinh ra kể từ khi có hiệu lực. Các cặp vợ chồng nếu vi phạm chính sách này thì sẽ phải đối mặt với một loạt các hình phạt, từ tiền phạt cho đến mất việc để buộc phá thai.

Qua thời gian, chính sách đã được nới lỏng ở một số tỉnh khi các nhà nhân khẩu học và xã hội học lo ngại về việc tăng chi phí xã hội và giảm số công nhân. Như vậy, chính sách một con tại Trung Quốc đã kết thúc sau hơn ba thập kỷ áp dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm