Trump-Tập ăn tối, bình yên trước bão giông?

Tối 6-4 (giờ Mỹ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đã có buổi tiệc tối vui vẻ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ).

Hai cặp vợ chồng nổi tiếng thế giới cùng ngồi chung một chiếc bàn dài với ánh nến thân mật. Con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của ông Trump cũng tham gia bữa tiệc tối này.

Vợ chồng Tổng thống Trump vui vẻ cùng vợ chồng Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump vui vẻ cùng vợ chồng Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều với nhau, lúc này tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi đã phát triển tình hữu nghị, tôi có thể thấy điều đó. Và tôi nghĩ về lâu dài chúng ta sẽ có một mối quan hệ rất, rất tốt, và tôi rất mong chờ điều đó” – Tổng thống Trump nói trước khi bắt đầu buổi tiệc.

Theo Reuters, đây là sự thả lỏng, vui vẻ giữa hai bên trước cuộc đối thoại căng thẳng vào hôm sau với hàng loạt bất đồng về an ninh và thương mại đang chờ phía trước. Sau cuộc gặp thượng đỉnh vào buổi sáng 7-4, hai lãnh đạo sẽ tiếp tục vừa ăn trưa vừa đối thoại.

Vợ chồng Tổng thống Trump đónvợ chồng Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump đónvợ chồng Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Lúc còn tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng Trung Quốc cướp mất việc làm của Mỹ. Lời hứa này đã giúp ông có được lá phiếu của một bộ phận lớn cử tri bình dân, đưa ông đến chiến thắng, và giờ ông Trump muốn thực hiện lời hứa này với họ. Ông Trump cũng đe dọa sẽ dùng thương mại như một điều kiện mặc cả để buộc Trung Quốc tăng áp lực với Triều Tiên.

Tham gia cùng Tổng thống Trump trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Tập có nhiều cố vấn kinh tế và an ninh quốc gia hàng đầu. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross.

Biểu hiện của Tổng thống Trump (trái) trong lúc nói chuyện với Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Biểu hiện của Tổng thống Trump (trái) trong lúc nói chuyện với Chủ tịch Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo có hai tính cách quá khác nhau này rất được chờ đợi. Tổng thống Trump được biết đến như một người sôi nổi thậm chí bốc đồng, thành viên tích cực của mạng xã hội, trái ngược với tính cách điềm tĩnh, thận trọng và không hiện diện trên mạng xã hội của Chủ tịch Tập.

Nhiều quan chức Trung Quốc đã lo ngại trục trặc lễ tân ngoại giao xảy ra khi Tổng thống Trump là người có nhiều hành động khó đoán trước và đã từng tạo ra nhiều tình huống khó xử khi gặp các lãnh đạo nước ngoài trước. Thậm chí theo một quan chức, chuyện không để Chủ tịch Tập mất mặt trong cuộc gặp Tổng thống Trump còn quan trọng hơn cả kết quả đối thoại chính sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm