Trực thăng Mỹ trúng đạn buộc hạ cánh khẩn, 1 người bị thương

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang nỗ lực làm sáng tỏ vụ một trực thăng của Không quân Mỹ trong chuyến bay huấn luyện bị trúng đạn, khiến một thành viên phi hành đoàn bị thương. Trực thăng buộc hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở bang Virginia.

Trực thăng UH-1N Huey của Không quân Mỹ. Ảnh: RT

Theo đài RT, một thành viên phi hành đoàn bị thương khi trực thăng UH-1N Huey của Không quân Mỹ trúng đạn hôm 10-8.

Đợt bay huấn luyện của chiếc UH-1N Huey bị gián đoạn và trực thăng buộc phải hạ cánh khẩn tại sân bay Manassas (bang Virginia), cách không xa thủ đô Washington.

Không quân Mỹ cho biết phi công bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Người này chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

FBI đã tới hiện trường sau khi nhận được thông báo chiếc UH-1N Huey bị trúng đạn do người nào đó dưới mặt đất bắn.

Cuộc điều tra ban đầu của Không quân Mỹ cho hay trực thăng bị trúng đạn ở độ cao 300 m, cách sân bay Manassas 16 km về phía tây bắc.

Trực thăng UH-1N Huey thuộc biên chế của Phi đội trực thăng số 1 đóng tại căn cứ Joint Base Andrews (bang Maryland).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm