Trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị nã rocket

Trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị nã rocket ảnh 1
Hai tòa nhà thuộc sở cảnh sát tại quận Dikmen đã bị hai quả rocket bắn trúng nhưng không ai bị thương, ông Guler nói. Quả rocket thứ ba rơi xuống đất. Dikmen là một trong những địa điểm bị những người biểu tình chống chính phủ tấn công trong những tháng gần đây. Đài truyền hình NTV cho biết hiện vẫn chưa xác định được ai đứng sau vụ việc này. Theo ông Guler, cảnh sát đã tìm thấy một bệ phóng tên lửa và tài liệu thuộc về "một tổ chức phạm pháp" gần hiện trường vụ tấn công. Đảng cánh tả,những kẻ cực đoanHồi giáovàcác chiến binh người Kurd đềutừngtiến hànhcác cuộc tấn công tại các thành phốThổ Nhĩ Kỳtrongquá khứ. Mặt trận Giải phóng Nhân dân cách mạng của đảng cánh tả (DHKP-C) hồi tháng Hai đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom tự sát tại Đại sứ quán Mỹ ở Ankara, khiến một nhân viên bảo vệ tử vong. Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho các nhóm liên quan tới chính phủ Syria đã gây ra một vụ đánh bom xe vào hồi tháng Năm tại thị trấn Reyhanli, gần biên giới Syria, cướp đi sinh mạng của 50 người. Khi cuộc nội chiến ở quốc gia láng giềng diễn ra ngày càng khốc liệt, Thủ tướngTayyip Erdoganđã nhiều lầnkêu gọiTổng thống SyriaBashar al-Assadphải từ chức.
Theo Sầm Hoa ( VNN/ Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm