Trong hai tháng có đến 42 vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

Đây là vụ thảm sát lần thứ 42 xảy ra tại Mỹ trong năm 2016.

Vụ việc xảy ra vào thứ Bảy (20-2). Jason Dalton, 45 tuổi, bị bắt giữ vì tình nghi nổ súng vào thực khách trong một bữa tiệc buffet. Ngoài ra, trong suốt năm giờ điên loạn, hắn còn bắn súng vào nhà dân và một đại lý xe hơi.

Cuộc tấn công đã trở thành vụ thảm sát lần thứ 24 chỉ riêng trong tháng 2 và là lần 42 trong năm nay (2016) theo Shooting Tracker Mass. Có tổng cộng 30 người đã bị giết chỉ trong năm 2016.

Lực lượng cảnh sát hiện đang điều tra nhà nghi phạm để xác định động cơ vụ thảm sát này. Ảnh minh họa

Xả súng hàng loạt được định nghĩa là tai nạn trong đó bốn người trở lên, bao gồm các tay súng, chết vì súng.

Dalton, được cho là một tài xế Uber, bị cáo buộc giết chết bốn người tại nhà hàng Cracker Barrel và hai người khác tại đại lý xe Seelye Kia. Một nạn nhân còn lại bị thương nghiêm trọng nhưng có hy vọng sống sót.

Lực lượng chức năng hiện đang điều tra tìm kiếm bằng chứng tại nhà Dalton (ở phía tây bắc thành phố Kalamazoo, Michigan) để xác định động cơ đằng sau vụ nổ súng hàng loạt này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm