Triều Tiên triệu doanh nhân từ Trung Quốc về để thanh trừng?

Triều Tiên triệu doanh nhân từ Trung Quốc về để thanh trừng? ảnh 1

Ông Jang Song-Thaek (thứ 2, bên phải) tại phiên tòa quân sự ở Bình Nhưỡng ngày 12/12. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo nguồn tin này, các doanh nhân Triều Tiên này hiện làm việc tại hai thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc là Thẩm Dương và Đan Đông nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại giữa hai nước và thu hút đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên.

Quan chức hàng đầu của Triều Tiên phụ trách thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc được cho là ông Jang Song-Thaek, người chú dượng đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, các nguồn tin trên cho rằng với việc hành quyết ông Jang hôm 12/12, Triều Tiên dường như đang tiến hành trấn áp những người trung thành với ông này bằng cách triệu hồi họ về nước.

Một nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết: "Một số lượng lớn các doanh nhân Triều Tiên tại Thẩm Dương và Đan Đông đã trở về nhà vội vàng trong tuần này. Xét đoán qua số lượng người trở về và thực tế là quá bất ngờ. Nó hình như không liên quan gì đến lễ kỷ niệm lần thứ hai ngày mất của Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il vào ngày 17/12.”

Theo một nguồn tin khác, Triều Tiên có kế hoạch triệu hồi tất cả cán bộ và nhân viên của mình ở Trung Quốc theo các giai đoạn.

Nguồn tin này nói: "Lý do bề ngoài là để giáo huấn họ về các chính sách của chính phủ nhưng (thực tế) là phân loại những ai có liên hệ với Jang Song-Thaek sẽ chẳng bao giờ có thể xuất ngoại một lần nữa và sẽ bị thanh trừng"./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm