Triều Tiên tập trận bắn đạn thật để cảnh cáo Mỹ

Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội, Triều Tiên ngày 25-4 đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có, với hơn 300 khẩu pháo tự hành nòng lớn.

“Hơn 300 khẩu pháo tự hành nòng lớn xếp dọc bờ biển nã đạn cùng lúc” - theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

“Các tàu ngầm nổi lên rất nhanh để thực hiện tấn công ngư lôi vào tàu chiến của kẻ thù, trong khi đó các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom bay trên biển sẵn sàng ném bom vào các mục tiêu”.

Cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật của Triều Tiên ngày 25-4 diễn ra ở bờ biển phía đông nước này. Ảnh: YONHAP

Cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật của Triều Tiên ngày 25-4 diễn ra ở bờ biển phía đông nước này. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, cuộc tập trận này của Triều Tiên rõ ràng là một thông điệp cảnh cáo với đội tàu tấn công Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu sắp tiến vào vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Đội tàu này dự kiến sẽ tới khu vực trong tuần này và sẽ tập trận chung với hải quân Hàn Quốc. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân trang bị 150 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vừa tới cảng Busan (Hàn Quốc) ngày 25-4.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật ngày 25-4. Ảnh: YONHAP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật ngày 25-4. Ảnh: YONHAP

Theo Reuters, Triều Tiên kỷ niệm ngày lễ lớn bằng hoạt động tập trận chứ không phải thử hạt nhân hay tên lửa có thể một phần vì áp lực từ Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-4 vừa kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên nếu nước này tiếp tục có các động thái thử hạt nhân, tên lửa. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên ngày càng mất kiên nhẫn vì chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm