Triều Tiên: Mỹ từng cố giết ông Kim Jong-un hồi tháng 5

Trong một bài viết trên hãng thông tấn KCNA ngày 6-10, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã từng cố gắng ám sát ông Kim Jong-un hồi tháng 5.

Theo KCNA, tháng 5 vừa rồi, một nhóm khủng bố tàn ác đã xâm nhập Triều Tiên theo chỉ thị của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Hàn Quốc với mục đích thực hiện một vụ khủng bố tại trụ sở tối cao bằng các vũ khí sinh hóa nhằm ám sát ông Kim Jong-un.

“Hành động rõ ràng này cho thấy bản chất thật của Mỹ, là thủ phạm chính đằng sau khủng bố”, theo KCNA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp Đại Hội đồng LHQ ngày 19-9, đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ ngày 19-9, đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS

Tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ tháng trước, đại diện Triều Tiên bên cạnh làm rõ quan điểm cơ bản của Triều Tiên là theo đuổi chống khủng bố, cũng lên án Mỹ đạo đức giả trong cuộc chiến này. Triều Tiên cho rằng “lý do chính khiến khủng bố quốc tế không bị tiêu diệt” là vì có sự can thiệp, tiếp tay của Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra tuyên bố trả đũa phát ngôn đe dọa của Tổng thống Trump tại LHQ. Ảnh: KCNA công bố ngày 22-9.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra tuyên bố trả đũa phát ngôn đe dọa của Tổng thống Trump tại LHQ. Ảnh: KCNA công bố ngày 22-9

Triều Tiên lâu nay vốn chỉ trích mạnh Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, cáo buộc Mỹ dùng đây như cái cớ để tấn công lật đổ các quốc gia thù địch với mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm