Triều Tiên: Lũ lụt nghiêm trọng, 60 người thiệt mạng

Theo Daily Star, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHR) cho biết lũ lụt do mưa lớn trong vòng bốn ngày qua đã làm 60 người thiệt mạng và hơn 44.000 người mất nhà cửa ở Triều Tiên. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở khu vực sông Tumen, Đông Bắc Triều Tiên.

Sông Tumen, Đông Bắc Triều Tiên
Sông Tumen, Đông Bắc Triều Tiên. Ảnh: Straits Times

Thông cáo của OCHR dẫn các số liệu của Bình Nhưỡng cho biết ngày 6-9, lũ ở sông Tumen đã dâng cao nhất trong lịch sử do mưa lớn dai dẳng. 

Các khu vực lân cận gồm Musan và Hoeryong bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 60 người thiệt mạng và 5% dân số địa phương mất nhà cửa. 

Gần 9.000 tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại, với 10.000 ha đất trồng ngập úng. Liên Hiệp Quốc đang phối hợp với Triều Tiên triển khai các nỗ lực cứu hộ. Truyền thông Triều Tiên đưa tin hiện 15 người vẫn mất tích.

Triều Tiên thường chịu ảnh hưởng nặng nề khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Ít nhất 169 người đã thiệt mạng trong một trận mưa bão dữ dội mùa hè năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm