Triều Tiên khoe vụ thử tên lửa thành công

Một ngày sau vụ bắn thử tên lửa đạn đạo chiến lược biển đối đất từ tàu ngầm (lần thứ ba), nhật báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên phát hành ngày 25-8 đã công bố 24 bức ảnh.

Các bức ảnh đăng ở trang 1 và trang 2 của báo bày tỏ thái độ vui mừng trước vụ bắn thử thành công tên lửa (tên lửa bay xa 500 km).

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận dù báo Rodong Sinmun không ghi chú thích ngày của các bức ảnh nhưng chắc chắn đó là ảnh chụp vụ bắn thử tên lửa ngày 24-8.

Các bức ảnh thể hiện diễn biến của vụ bắn thử tên lửa, hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt ở trung tâm điều khiển để thị sát vụ bắn thử và căn cứ hải quân nơi tàu ngầm trở về sau vụ bắn thử.

Trên thân tên lửa có ghi chữ Triều Tiên “Pukkuksong” (nghĩa là “Ngôi sao địa cực”).

Đặc biệt, phần dưới của tên lửa ngay phía trên động cơ đẩy có bọc một thiết bị như hình răng cưa. Đây là điểm khác biệt so với tên lửa bắn thử lần trước vào ngày 23-4.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng với vụ phóng tên lửa. Ảnh: RODONG SINMUN

Cùng ngày 25-8, đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã phát hình ảnh video về vụ bắn thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm. Băng video dài một phút 47 giây thể hiện cảnh bắn thử ở nhiều góc quay.

Sáng cùng ngày, hãng thông tấn KCNA (CHDCND Triều Tiên) đã phát phát biểu của ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá: “Vụ bắn thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm là thành công lớn trong mọi thành công và là vinh quang lớn trong mọi vinh quang”.

Ông nhấn mạnh: “Vụ bắn thử tên lửa đạn đạo này đã hoàn toàn chứng minh rằng từ nay về sau chúng ta đã thuộc về các quốc gia sở hữu khả năng tấn công hạt nhân”.

Ông ghi nhận cho dù Mỹ bác bỏ sự kiện Triều Tiên sở hữu vũ khí tấn công hạt nhân, hiện nay Triều Tiên đã chắc chắn có thể khống chế lãnh thổ của Mỹ và các khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương.

Về lĩnh vực công nghệ, hãng thông tấn KCNA đánh giá vụ bắn thử tên lửa được tiến hành ở góc gần như thẳng đứng.

Kết quả bắn thử đã khẳng định mức độ an toàn của hệ thống phóng lạnh (tên lửa vừa phóng, động cơ mới khởi động), các đặc điểm của động cơ phóng bằng nhiên liệu rắn, các đặc tính khí động học ở mỗi chặng sau khi phóng từ dưới nước.

Tên lửa được phóng đi từ tàu ngầm lớp Sinpo (2.000 tấn). Tên lửa đã bay xa 500 km, tức xa hơn 16 lần so với lần phóng ngày 23-4 (tên lửa bay chỉ 30 km theo hình cầu).

Quân đội Hàn Quốc đánh giá cao công đoạn tên lửa Triều Tiên tách rời tầng hai thành công ở độ cao thích hợp.

Theo đánh giá, nếu Triều Tiên sử dụng đầy đủ nhiên liệu, tên lửa có thể bay xa hơn 2.000 km. Đây là thành tựu công nghệ ngoạn mục đối với tên lửa đạn đạo.

Theo yêu cầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã họp khẩn trong ngày 24-8 (giờ địa phương). Sau cuộc họp kín trong hai tiếng, Hội đồng Bảo an LHQ thông báo tố cáo vụ bắn thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Cho dù đây không phải là nghị quyết hay thông cáo chủ tịch, văn bản này cũng bày tỏ thái độ đồng tình của 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ. Trước cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố Bình Nhưỡng đã xem thường đề nghị phải thay đổi thái độ của cộng đồng quốc tế và điều này rất đáng quan tâm.

___________________________________

Tập trung phát triển vũ khí hạt nhân và các phương tiện vận tải trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực hoặc chiến tranh hạt nhân chống lại đế quốc Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên KIM JONG-UN

___________________________________

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp bằng cách hợp tác với Trung Quốc để liên tục duy trì sức ép với Triều Tiên.

Người phát ngôn Nhà Trắng
JOSH EARNEST

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm