Triều Tiên bố trí 300 khẩu pháo 122 mm gần biên giới

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết từ năm 2014, quân đội Triều Tiên đã triển khai pháo 122 mm ở cấp trung đoàn tại mặt trận. Mới đây, số pháo đã được bổ sung lên đến 300 khẩu.

Pháo 122 mm này đã được cải tiến đạt tầm bắn tối đa 40 km, tức có thể bắn đến hầu hết khu vực Seoul. Nếu mỗi khẩu có 30 ống phóng thì mỗi lượt khai hỏa, 300 khẩu sẽ phóng cùng lúc 9.000 quả đạn sang Hàn Quốc.

Với đợt triển khai này, pháo binh Triều Tiên gần đường giới tuyến đã tăng lên 630 khẩu gồm 330 khẩu pháo cơ động 170 mm, pháo nhiều nòng 240 mm (tầm bắn 64 km) và pháo tầm xa cùng với 300 khẩu 122 mm.

Liên quan đến vụ CHDCND Triều Tiên bắn thử nghiệm một tên lửa chiến lược biển đối đất KN-11 từ tàu ngầm chiều 23-4 (ảnh), hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát và khen ngợi vụ bắn thành công. Trong khi đó, bộ tham mưu liên quân của Hàn Quốc lại thông báo tên lửa chỉ bay được 30 km so với tầm bắn 300 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm