Triều Tiên biện hộ vụ tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên nhắc lại khẳng định trước đó rằng vụ pháo kích của họ chỉ nhằm trả đũa cuộc tập trận của Hàn Quốc, sau khi quân đội của miền nam bắn "hàng nghìn đạn" xuống lãnh hải Triều Tiên.

"Những con rối hiếu chiến kia bắn hàng nghìn quả đạn pháo xuống lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hành động liều lĩnh đó rõ ràng nhằm khiêu khích buộc Triều Tiên phải có hành động quân sự đáp trả", KCNA đăng tải thông báo cho hay.

Hàn Quốc nói rằng binh sĩ của họ chỉ diễn tập như thường lệ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nói rằng Mỹ dàn dựng vụ đấu pháo.

"Từ sau vụ bắn pháo, Mỹ cung cấp hàng loạt vũ khí tối tân cho nhóm bù nhìn trong khi sốt sắng lên kế hoạch mà họ gọi là 'kế hoạch trả đũa'. Như vậy rõ ràng Mỹ là kẻ dàn dựng và giật dây ở hậu trường", hãng thông tấn trên tiếp.

Trước đó Bình Nhưỡng nói rằng họ lấy làm tiếc về cái chết của dân thường trong vụ pháo kích nhưng cho rằng quân đội Hàn Quốc dùng thường dân làm lá chắn.

Triều Tiên bất ngờ nã khoảng 200 quả đạn pháo sang đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc gần khu vực tranh chấp lãnh hải hai miền hôm 23/11. Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc nổ súng trước và đe dọa sẽ "phát động cuộc tấn công thứ hai, thậm chí là thứ ba một cách không do dự nếu Hàn Quốc có bất cứ khiêu khích quân sự nào".

Đảo Yeonpyeong nằm cách hải giới chia tách hai nước chỉ 3 km. Đường phân định này (NLL) được Liên Hợp Quốc xác định sau cuộc chiến tranh liên Triều năm 1950-53. Tuy nhiên Bình Nhưỡng không công nhận và luôn cho rằng NLL phải lùi thêm về phía nam.

Theo Ngọc Sơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm