Triệt phá đường dây buôn lậu gạo 1,6 triệu đô la xuyên biên giới Việt-Trung

Theo Hải quan tỉnh Nam Ninh, vào tuần trước, họ đã tiến hành bắt giữ 10 thành viên một băng đảng buôn lậu gạo thu mua từ Việt Nam rồi tuồn vào khu tự trị của dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. 

Được biết, tổng giá trị gạo lậu xuất xứ từ Việt Nam lên tới 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu USD). Đồng thời, băng đảng này đã trốn nộp khoản tiền thuế 7 triệu nhân dân tệ. 

 Hải quan tỉnh Nam Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu gạo xuyên biên giới Việt-Trung trị giá 1,6 tỷ USD. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hiện tại, năm thành viên chủ chốt đã bị bắt giam chờ truy tố hình sự. Bên cạnh đó, Hải quan Nam Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm phát hiện thêm nhiều bằng chứng chống lại bọn buôn lậu gạo.

Hồi tháng Tám vừa qua, bộ phận chống buôn lậu thuộc Hải quan Nam Ninh đã được thông tin về băng nhóm này. Từ đó đến nay, họ đã liên kết với cảnh sát địa phương và theo dõi sát sao hành động của bọn chúng. 
Trong năm nay, Hải quan Nam Ninh đã triệt phá thành công năm đường dây buôn lậu gạo có tổ chức. Kết quả, họ tịch thu khoảng 50.000 tấn gạo trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm