TQ phải rút khỏi vùng biển Việt Nam

Ông nhận định cách làm này có lợi cho việc khôi phục niềm tin, tiến tới đàm phán giải quyết tranh chấp.

Ông cho biết tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 tại Myanmar (ngày 10 và 11-5), các nước thành viên ASEAN đã nhất trí một số cam kết, trong đó có cam kết tăng cường hợp tác tiến tới thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông do ASEAN và TQ ký kết.

Ông nhận định động thái của TQ đang là trở ngại cho việc tiến tới đàm phán trong khu vực và động thái này lại một lần nữa cho thấy Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn các biến cố xảy ra.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sử dụng bạo lực bởi sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng. Chúng tôi ủng hộ việc thực hiện kết luận sơ bộ về Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông”.

DK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm