TQ kêu gọi Philippines khôi phục quan hệ song phương

TQ kêu gọi Philippines khôi phục quan hệ song phương ảnh 1

Tàu hải quân Philippines tại Biển Đông. (Nguồn: AFP)
Kêu gọi trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez thông báo Tổng thống nước này Benigno Aquino III quyết định không tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN vào tuần tới tại Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Philippines và coi trọng mối quan hệ song phương này. Bộ trên nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ tất cả các thành viên ASEAN, trong đó có Philippines tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Trước đó, cũng trong ngày 29/8, Chính phủ Philippines cho biết Trung Quốc đã rút lại lời mời Tổng thống Benigno Aquino III tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Động thái đó diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang xấu đi vì tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định Manila "sẽ kiên định lập trường có tính nguyên tắc của mình, trong đó nhấn mạnh các mối quan hệ song phương có thể tiến triển cho dù hai bên tồn tại những bất đồng"./.
(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm