TP Sâm Châu (TQ): “Tăng khoáng trưởng” bị tuyên án tử hình

Toàn bộ tài sản sẽ bị sung công quỹ. Không những được gọi là “bí thư quan tham số một Trung Quốc”, Tăng Cẩm Xuân còn có biệt danh khác là “Tăng khoáng trưởng” vì họ Tăng là người độc quyền phê duyệt về khai thác khoáng sản của thành phố.

Tăng Cẩm Xuân bị bắt hồi cuối năm 2006. Trong thời gian giữ chức phó bí thư Thành ủy kiêm bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, trong quá trình giải quyết tranh chấp, đấu thầu các công trình khai thác khoáng sản, tuyển dụng cán bộ..., họ Tăng một mình hoặc cùng vợ con nhận hối lộ tổng cộng 3.152 vạn nhân dân tệ (7.880 tỷ đồng VN).

U.KIM (Theo Nhân dân nhật báo)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm