Tổng thống Venezuela muốn tịch thu các nhà máy

Theo AFP, trong số nhà máy liên quan có thể có bốn nhà máy của Tập đoàn Polar đã ngừng sản xuất từ ngày 30-4. Đây là doanh nghiệp về lương thực lớn nhất Venezuela.

Đêm 13-5, Tổng thống Nicolas Maduro ban hành sắc lệnh về tình trạng đặc biệt và khẩn cấp về kinh tế nhằm “vô hiệu hóa tấn công từ bên ngoài”. Sắc lệnh mới gia hạn tình trạng khẩn cấp kinh tế đã ban hành hồi tháng 1. Cùng ngày 14-5, ông thông báo sẽ tổ chức diễn tập quân sự vào ngày 21-5 tới “để đối phó với nguy cơ đe dọa từ bên ngoài”. Trước đó, trong cuộc họp mặt với các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela tại Miami (Mỹ), cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã kêu gọi can thiệp quân sự vào Venezuela. Phe đối lập Venezuela cũng đã kêu gọi trưng cầu dân ý phế truất tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm