Tổng thống và ngoại trưởng Mỹ công du

Hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác chống suy thoái kinh tế toàn cầu và bảo đảm an ninh quốc tế. Ông Obama khẳng định điều khoản mua hàng hóa Mỹ không đe dọa tự do thương mại và cam kết Mỹ sẽ không theo đuổi chính sách bảo hộ mậu dịch. Ông nói sẽ không hối thúc Canada gia hạn thời gian binh lính Canada tham chiến tại Afghanistan sau thời hạn cuối tháng 2-2011. Hai nhà lãnh đạo đã ký văn bản hợp tác nghiên cứu về công nghệ và khoa học về năng lượng sạch.

Trong khi đó, tiếp tục chuyến công du châu Á, ngày 20-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã sang thăm Hàn Quốc. Tại cuộc tiếp kiến của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, bà Hillary Clinton khẳng định Mỹ vẫn sẽ dựa vào các cuộc đàm phán sáu bên (Trung Quốc, Nhật, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, CHDCND Triều Tiên) để giải quyết vấn đề giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Bà đề nghị Hàn Quốc nâng cao vai trò ở Afghanistan bằng cách đưa quân đến nước này.

LÊ LINH - HỒNG CẨM (Theo CTV, AP, Reuters, Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm