Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ 'chọn phe' rõ ràng

 Nhà cửa đổ nát sau cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân người Kurd hôm 11-2. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 17-2 cho rằng Mỹ cần đưa ra quyết định muốn ủng hộ Ankara hay lực lượng nổi dậy người Kurd, đồng thời khẳng định nước này không có ý định dừng pháo kích người Kurd ở Syria.

Theo ông Erdogan, việc phớt lờ mối liên hệ giữa lực lượng người Kurd ở Syria và đảng Công nhân người Kurd (PKK) là một "hành động thù địch".

Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng người Kurd ở Syria, vốn được Mỹ ủng hộ, là tổ chức khủng bố, lực lượng đang đòi kiểm soát vùng lãnh thổ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp nã pháo vào các vị trí của Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) nhằm ngăn lực lượng này giành quyền kiểm soát thị trấn Azaz, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 8 km, theo RT.

Trước diễn biến này, Mỹ và Pháp đã lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ dừng hành động, tránh làm căng thẳng leo thang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm